Kết quả tìm kiếm cho "sân bay Crimea"
Kết quả 1 - 12 trong khoảng 23
Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Hakan Fidan cho biết Ankara đang chờ phản hồi từ phía Ukraine về thời điểm tổ chức vòng đàm phán lần thứ ba tại Istanbul nhằm tìm giải pháp cho cuộc xung đột Nga - Ukraine.
Rạng sáng ngày 3/7 (giờ địa phương), Ukraine xác nhận đã thực hiện cuộc tấn công nhằm vào nhà máy Energia tại tỉnh Lipetsk, Liên bang Nga – cơ sở chuyên sản xuất linh kiện cho tên lửa đạn đạo, tên lửa hành trình và thiết bị bay không người lái (UAV), bao gồm cả pin cho hệ thống tên lửa Iskander.
Thiết bị bay không người lái (UAV) của Ukraine đã tấn công nhiều mục tiêu trên khắp Liên bang Nga, bao gồm cả thành phố Izhevsk – nằm cách biên giới với Ukraine hơn 1.300km.
Các cuộc tấn công này được mô tả là một phần trong hành động trả đũa đối với các hành động mà Moskva (Moscow) gọi là “khủng bố” của Ukraine nhằm vào lực lượng Không quân Liên bang Nga.
Bán đảo Crimea do Liên bang Nga kiểm soát đã bị tấn công bằng UAV với các vụ nổ làm rung chuyển nhiều sân bay quân sự quanh căn cứ Hạm đội Biển Đen, sau đó có nhiều báo cáo ghi nhận cháy nổ và việc đóng cầu Crimea tạm thời.
Ngay trước thềm cuộc điện đàm giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin, Thư ký báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt tuyên bố hòa bình ở Ukraine “chưa bao giờ gần hơn”.
Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông dự định sẽ nói chuyện với Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin vào ngày 18/3 về việc chấm dứt xung đột ở Ukraine, sau những cuộc đàm phán được mô tả là “tích cực” giữa các quan chức hai nước tại Moskva (Moscow).
Quân đội Nga thu giữ được vũ khí và đạn dược do NATO sản xuất, cũng như các thiết bị đầu cuối vệ tinh Starlink tại nhà máy hóa chất và than cốc Avdeevka.
Tổng tư lệnh lực lượng vũ trang Ukraine cho biết nước này “chuyển đổi” từ các hoạt động tấn công sang phòng thủ chiến lược.
Với trên 1.700 đầu đạn hạt nhân chiến lược trong kho, Ukraine từng là cường quốc hạt nhân lớn thứ ba thế giới, trước khi họ quyết định từ bỏ để đổi lấy những đảm bảo an ninh vẫn chưa được thực hiện.
Bộ Quốc phòng Liên bang Nga ngày 1/9 cho biết đã phá hủy tổng cộng 281 máy bay không người lái (UAV) của Ukraine trong tuần qua, trong đó có một chiếc Tu-141 Strizh và 29 chiếc UAV khác ở khu vực phía Tây nước này.
Nga đã phát động làn sóng tấn công quy mô lớn vào thủ đô Kiev và trên khắp Ukraine ngày 8-5, trước lễ kỷ niệm Ngày chiến thắng Đức Quốc xã.